Tuyệt vời. Tiếp tục đi nào.

Bài phóng sự thuật lại những gì gọi là “Bất đồng từ lâu đời” giữa các quốc gia công nghiệp hóa và những nước đang phát triển về những quyền trong lao động. Những vị lãnh đạo của các nước đang phát triển nói rằng: “Sợ rằng một chiến dịch mở rộng quyền lao động có thể tạo nên một sân sau, nghĩa là sẽ loại bỏ những sản phẩm giá rẻ của họ từ thị trường tiêu dùng của các quốc gia giàu có.”

Bài báo tiếp tục nói rằng các nhà đàm phán từ Brazil, Ấn Độ, Singapore và những quốc gia đang phát triển khác đã từ chối thành lập nên một khế ước lâu dài về Tổ Chức Thương Mại Thế Giới mà sẽ được thảo luận nhiều về quyền lao động.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Những quyền gì mà bài báo đang nói về?

Nói rằng: “Những quyền cơ bản cho người lao động”, như là cấm cưỡng ép lao động, thành lập nên những tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc, và đảm bảo cơ hội để công đoàn có thể thương lượng.

Và tại sao những quốc gia đang phát triển không muốn những quyền như vậy là một phần trong thỏa thuận quốc tế? Ta sẽ nói cho con biết tại sao. Nhưng đầu tiên, hãy rõ ràng một điều rằng không phải là người lao động tại các quốc gia trên là những người phản đối lại những quyền đó. “Những nhà đàm phán” của những quốc gia đang phát triển chỉ là một người, hoặc là liên minh mật thiết của nhau, những người sở hữu và vận hành các nhà máy. Nói theo một cách khác – Những người giàu và những người có quyền lực.

Như thời điểm trước phong trào lao động ở Mỹ, đó là những người được hưởng lợi từ việc bóc lột người lao động.

Con có thể chắc chắn rằng họ nhận được sự hậu thuẫn bởi số tiền khổng lồ từ  Hoa Kỳ và những quốc gia giàu có khác, nơi mà những nhà công nghiệp – sẽ không còn có thể khai thác lao động một cách không công bằng trên đất nước của họ – đang chuyển những nhà máy của họ sang các nước đang phát triển để bóc lột nhân công nước ngoài – những người cũng vẫn không nhận được sự đảm bảo an toàn từ chủ thầu vốn sử dụng họ trước đây để gia tăng thêm lợi nhuận.

Nhưng bài báo có nói rằng đó chính là chính phủ của chúng con – những nhà quản trị  hiện tại – đang thúc đẩy những quyền trong lao động để nó trở thành một phần của thỏa thuận thương mại toàn cầu.

Nhà lãnh đạo hiện tại của các con, Bill Clinton, là người đàn ông tin tưởng vào những quyền lao động cơ bản, thậm chí như nếu như những nhà công nghiệp quyền lực không đồng tình. Ông ấy đã dũng cảm đấu tranh chống lại sự cám dỗ bởi một số tiền khổng lồ. Những vị tổng thống Mỹ và những nhà lãnh đạo khác trong suốt lịch sử thế giới đã bị giết bởi con số nhỏ hơn rất nhiều.

Người đang nói rằng Tổng thống Clinton sẽ bị ám sát?

Hãy chỉ nói rằng sẽ có một quyền lực thật sự khủng khiếp đang nỗ lực để loại bỏ ông ấy khỏi văn phòng. Họ buộc phải đẩy ông ấy ra khỏi nơi đây – giống như những gì mà họ đã từng buộc phải làm để loại trừ John Kennedy 30 năm về trước.

Giống như Kennedy trước đây, Bill Clinton đang làm mọi điều để chống lại sự cám dỗ từ đồng tiền. Không chỉ vì quyền của những người lao động trên toàn thế giới mà còn đứng về phía “Những con người nhỏ bé” để giải quyết mọi khúc mắc của xã hội.

Ông ấy tin tưởng rằng đó là quyền của tất cả mọi người để có thể truy cập vào hệ thống chăm sóc sức khỏe đầy đủ – ngay cả khi anh ấy hay cô ấy không thể trả được mức giá và phí quá đáng mà ngành y của Hoa Kỳ đã đặt ra. Ông ấy nói rằng mức giá này phải được hạ xuống. Điều đó không khiến ông ấy vừa lòng với với đông đảo những người có liên quan đến tầng lớp giàu có và quyền lực Hoa Kỳ – từ những nhà máy dược phẩm cho đến các văn phòng bảo hiểm, từ những tập đoàn y tế cho đến những chủ doanh nghiệp phải trả tiền bảo hiểm cho công nhân – Những con người cực kỳ giàu có đang kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ sẽ thu về ít hơn nếu những người nghèo ở Mỹ được trao sức khỏe y tế toàn diện.

Trả lời