Với những gia đình có người vừa mất sẽ không tránh khỏi những buồn thương đau khổ. Đồng thời thắc mắc Linh Hồn người chết, mới mất đi về đâu? Linh Hồn sau khi chết 3 ngày, 49, 100 ngày thế nào? Trong khuôn khổ bài viết hôm nay, Kim Tự Tháp sẽ chia sẻ đến các bạn một số thông tin giải đáp thắc mắc này.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Sách Không Có Cái Chết nói rõ về điều này

Linh Hồn người chết, mới mất đi về đâu?

Theo Phật Pháp, con người sau khi chết linh hồn sẽ bắt đầu rời khỏi thể xác. Tuy nhiên, lúc này linh hồn vẫn còn quanh vẫn ở nhà và bị rơi vào trạng thái tối tăm mù mịt. Đây được gọi là giai đoạn Thân Trung Ấm.

Người chết trong thời gian 3 ngày đầu vẫn còn quanh quẩn bên người thân. Họ có thể hóa thành con vật nào đó chạy vào nhà hoặc xuất hiện trong giấc mơ. Cũng chính vì người mất chưa ra đi về miền cực lạc nên ông ta ta vẫn khuyên con cháu người thân không được khóc lóc thảm thiết để tránh vong linh nhìn thấy buông bỏ không được, linh hồn không siêu thoát.

Tuy nhiên, với những Linh Hồn có trí tuệ cao cấp, họ sẽ chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi lập tức rời đi để quay trở về với nguồn ánh sáng, hướng đến công việc ở địa điểm tiếp theo. Gia đình của những Linh Hồn trí tuệ này có thể khóc cũng được mà không khóc cũng được, không sao cả. Thường thì, những thành viên trong gia đinh của linh hồn cao cấp này cũng có hiểu biết nên họ vẫn sẽ cảm thấy rất tự nhiên. Linh hồn rời cơ thể khi đã hoàn thành công việc trong cuộc sống này. Linh hồn trí tuệ là linh hồn sống một cách không hối tiếc, sống không dính mắc hoặc có nghiên cứu và thực hành Tâm Linh.

Linh Hồn sau khi chết 3 ngày, 49, 100 ngày thế nào?

Thế giới tâm linh ẩn chứa nhiều điều kỳ bí gây tò mò cho con người và vấn đề Linh Hồn sau khi chết 3 ngày, 49, 100 ngày sẽ thế nào nhận được nhiều sự quan tâm.

Linh hồn sau khi chết 3 ngày

Người mất sau 3 ngày cũng là lúc Linh Hồn hiểu được mình đã không còn trên cõi đời và linh hồn sẽ chọn đi về  phía ánh sáng để trở về nhà ở trên thế giới cao cấp. Nguồn Anh sáng này chính là cây cầu để đưa Linh Hồn quay trở về với thế giới mà họ vốn thuộc về, lúc này họ hiểu rằng cuộc sống vừa qua ở Trái Đất chỉ là một bài học… Việc trở về này, có thể sẽ được chỉ dẫn bởi một hoặc nhiều vị thần (dân gian quen gọi là Tiếp Dẫn Đạo Sư) hoặc một số người thân đã qua đời trước đó.

Thành viên trong gia đình nếu có nghiên cứu Tâm Linh hoặc Thực Hành Thiền Định sẽ thầm gửi lời chào và khuyên nhủ Linh Hồn đó đi về phía Nguồn Ánh Sáng… Không cần phải luyến tiếc bất kỳ điều gì, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Việc rời đi của Linh Hồn được gọi là Siêu Thoát.

Một số Linh Hồn bị dính mắc, chưa muốn rời đi trong một thời gian dài thì họ sẽ vẫn ở lại cho đến khi nào cảm thấy đủ và chắc chắn sẽ rời đi sau đó. Không hề tồn tại địa ngục như trong các văn hóa tôn giáo đã đề cập trước giờ. Địa ngục là do các Linh hồn bị dính mắc vì đã làm những điều luyến tiếc và họ tự tạo ra đau khổ cho chính bản thân khi nhìn lại kiếp sống vừa rồi.

Linh Hồn hãy về với Nguồn Ánh Sáng 

Việc ở lại lâu hay mau sẽ phụ thuộc vào Trí Tuệ của Linh Hồn đó, tóm lại, linh hồn cao cấp (gần với sự thật) sẽ đi về nhẹ nhàng còn linh hồn non trẻ (chưa có sự tỉnh thức) nhiều khả năng sẽ ở lại lâu hơn.

Linh Hồn người mất sau 49 ngày

Thời gian, 49 ngày là khoảng thời gian ở lại trung bình của một linh hồn non trẻ – linh hồn chưa có Tâm Linh. Bài viết này, chủ yếu nói về một linh hồn bình thường và chỉ mang tính tham khảo. Đối với thế giới bên kia, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra hoặc không xảy ra, chỉ có bản thân chính Linh Hồn đó mới là người quyết định mọi thứ. Còn bạn – người đang đọc bài viết này – hãy chỉ tham khảo thôi nhé. Mọi việc sẽ ổn thôi. Không sao cả. Đừng buồn!

Họ sẽ ở lại với gia đình trong một vài ngày, nhìn lại cuộc sống đã qua, điều gì đã đạt được và điều gì còn chưa đạt được. Nếu còn luyến tiếc điều gì, họ sẽ quan sát điều đó trong một thời gian. Khi đã hiều ra và không còn dính mắc, họ sẽ đi về với nguồn anh sáng và siêu thoát. Hãy vui mừng khi điều này xảy ra – Nó chắc chắn xảy ra. Vì thời gian ở thế giới bên kia là không tồn tại nên cho dù ở Trái Đất là bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì ở thế giới bên kia chỉ như là chớp mắt….

Linh Hồn người chết, mới mất sẽ đi về với nơi được sinh ra ở thế giới bên kia

Linh Hồn người mất sau 100 ngày

Không có gì khác với 49 ngày và 100 ngày, chỉ có một chút khác biết nằm ở sự dính mắc của Linh Hồn. Như đã đề cập ở trên, linh hồn sẽ ở lại lâu hơn nếu dính mắc nhiều và rời đi sớm nếu hết dính mắc. Bạn yêu quý, bạn đừng lo gì nhé, hãy chấp nhận sinh tử là quy luật của cuộc sống này. Hãy mạnh mẽ và bước tiếp để sống thật tốt cuộc sống này, một ngày nào đó bạn sẽ gặp lại… Đừng lo và suy nghĩ nhiều làm gì, linh hồn sẽ sớm siêu thoát thôi…

Việc thờ cùng là tập tục của dân tộc Việt Nam, đây là dịp để đại gia đình cùng tưởng nhớ về người đã khuất. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn bạn là hãy thực hiện mâm cùng bằng đồ Chay (thực vật)… Việc bạn cúng đồ ăn từ động vật sẽ làm dày thêm nghiệp lực cho chính bạn chứ không phải cho linh hồn người đã khuất… Họ không liên quan gì đến bạn nữa đâu… Và, hãy Thiền Định để trải nghiệm tất cả những điều này, thật đơn giản…

Linh Hồn người chết, mới mất đi về đâu? Linh Hồn sau khi chết 3 ngày, 49, 100 ngày thế nào? Hy vọng những chia sẻ trong bài viết thắc mắc này đã được làm sáng tỏ.

Trả lời