Người Tây Tạng và người Hindu gọi một giai đoạn thời gian cụ thể là Yugas.

Mỗi Yugas đều bao gồm một giai đoạn phát triển và một giai đoạn thoái hóa. Vì thế nên khi sử dụng hệ thống Hindu, thời điểm nằm ở trên điểm C gọi là giai đoạn thoái hóa Satya Yuga. Và rồi đến giai đoạn thoái hóa Treta Yuga , Dwapara Yuga và Kali Yuga cho đến những điểm kết thúc khác. Giờ thì chúng ta đang ở giai đoạn phát triển Dwapara Yuga. Con người đã đi qua giai đoạn Kali Yuga khoảng tầm 900 năm và bây giờ là thời điểm mà những sự kiện đầy lý thú đã được tiên đoán xảy ra. Thế giới giờ đây đang tái khám phá lại chính nó và đây cũng là giai đoạn cho những sự thay đổi lớn lao trên Trái Đất. (Hình.2-42) được tạo nên bởi Sri Yukteswar – Guru của Yogananda. Ông ấy đã vẽ nó vào cuối những năm 1800. Khi tiến đến Kali Yuga thì chúng ta đã ở trong thời khắc tối tăm nhất – Thời điểm để chìm sâu vào giấc ngủ. Hầu hết những quyển sách được viết trong khoảng 2000 năm gần đây đều được tạo nên bởi những người đang ngủ say đang cố gắng cản trở những người đang thức. Vì thế nên đối với những quyển sách được viết trong 2000 năm gần đây nhất, chúng ta phải có đôi chút cẩn trọng.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình.2-42. Cung hoàng đạo

Yukteswar rất hiểu điều này, Những gì mà ông ấy thực hiện trong sơ đồ này là đặt những Yugas khác nhau xung quanh mặt ngoài và ở bên trong, ông ấy đặt ra 12 chòm sao Zodiac để mỗi Yugas tương ứng với mỗi chòm sao. Khi mà ông ấy tạo nên biểu đồ này thì đã đặt chòm sao Xử Nữ ở phía góc phần tư phía dưới bên trái. Tại điểm giữa Cung Xử Nữ và Cung Sư Tử, chúng ta đã khá gần đến con mắt thứ 3 của Xử Nữ và giờ đây tiến đến Sư Tử – Thể vật lý. Điều đó có nghĩa là hành tinh vật lý nằm ở giữa Xử Nữ và Sư Tử. Nhưng nếu nhìn theo hướng 180 độ xuyên đến thiên đàng, bạn sẽ thấy Bầu trời di chuyển từ Chòm sao Song Ngư đến Chòm sao Bảo Bình. Tại thời điểm này, chúng ta hướng sang phía bên phải ở điểm giữa Song Ngư và Bảo Bình để hướng thẳng đến Thời đại Bảo Bình. Nhưng về mặt vật lý, đó là một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Bạn cần phải thấu hiểu điều đó bởi vì chúng ta nhìn về những công trình ở Ai Cập, nhiều văn phạm cổ xưa không thật sự có ý nghĩa nếu thiếu đi sự hiểu biết về Biểu đồ chiêm tinh này.

Trả lời