Ghen ghét giết hại, đố kỵ sinh ra.

Những người có sự đố kỵ sẽ được trao cơ hội để thành công trên con đường của riêng họ. Không ai sẽ bị giữ lại đằng sau trong kinh tế, chính trị, xã hội. Không phải bởi lý do là cuộc tranh đua, giới tính hay xu hướng tình dục. Không phải bởi lý do tuổi tác, giai cấp xã hội hay bất kỳ lý do nào. Sự phân biệt bởi bất kỳ lý do nào sẽ không đi cùng với lòng khoan dung.

Và phải rồi, sẽ vẫn còn tồn tại “Người giàu” và “người nghèo”, nhưng sẽ không còn nữa “Kẻ đói khát” hay “Người cơ hàn”. Con xem, sự khích lệ sẽ không bị biến mất ra khỏi cuộc sống… không còn nữa sự tuyệt vọng.

Nhưng có gì đảm bảo rằng chúng con sẽ có đủ những người có đóng góp để “Gánh” lấy những kẻ không đóng góp gì cả?

Sự vĩ đại đến từ linh hồn.

Ồ?

Trái ngược với niềm tin của con, con người bình thường sẽ không hài lòng với sự đầy đủ tiện nghi hay thậm chí có được nhiều hơn nữa. Sự khích lệ để đến với điều vĩ đại sẽ thay đổi khi mô hình thứ hai được chuyển hướng đến – Sự chuyển hướng đến tâm linh – sẽ thế chỗ.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Điều gì sẽ tạo nên sự dịch chuyển này? Hạt mầm vẫn chưa được nhú lên trong hơn 2000 năm lịch sử –

2 tỷ năm lịch sử –

Của hành tinh. Vậy thì tại sao nó sẽ nảy chồi trong thời điểm hiện tại?

Bởi vì cùng với sự dịch chuyển mạnh mẽ vượt lên trên khỏi sự sinh tồn trong thế giới vật chất – cùng với việc loại trừ đi những nhu cầu dẫn tới thành công để đảm bảo được sự an toàn tối ưu – Sẽ không còn lý do gì nữa để gặt hái, để trở nên nổi bật, để trở thành điều tráng lệ, bảo vệ trải nghiệm của sự diệu kỳ!

Và sẽ có đủ động lực chứ?

Linh hồn của con người sẽ bay cao: Đó không phải là sự vấp ngã khi đối mặt với cơ hội thật sự. Linh hồn kiếm tìm trải nghiệm sâu rộng hơn chứ không phải nhỏ hẹp hơn cho chính nó. Bất kỳ ai đã trải nghiệm được sự diệu kỳ thật sự duy chỉ trong một khoảnh khắc sẽ biết được điều này.

Quyền lực thì sao? Trong sự sắp xếp đặc biệt này, sẽ vẫn còn tồn tại những con người sở hữu nhiều tài sản và quyền lực.

Thu nhập từ tài chính sẽ có mức giới hạn.

Ồ! Ngài có muốn giải thích cách thức nó được hoạt động trước khi con giải thích rằng tại sao nó không thể?

Được thôi. Sẽ có giới hạn thấp hơn về thu nhập và cũng sẽ có giới hạn cao hơn. Đầu tiên, hầu hết mọi người sẽ trích ra 10% thu nhập để hỗ trợ chính phủ thế giới. Đó là khoản trích 10% tự nguyện mà Ta đã đề cập trước đây.

Đúng… “Khoản thuế công bằng” cổ xưa.

Trong xã hội hiện tại và ở thời điểm hiện tại, sẽ phải hình thành nên một khoản thuế bởi vì các con chưa đủ sự khai sáng để nhìn thấy đóng góp tự nguyện cho những hàng hóa chung vì lợi ích của tất cả mọi người. Khi mà sự thay đổi ý thức mà Ta đã mô tả xảy ra, thì sự đóng góp cởi mở, tự do từ nguồn thu nhập của các con sẽ được nhìn nhận như sự thật hiển nhiên.

Con phải nói với Người vài điều. Người có phiền không nếu con ngắt lời Người một chút để nói lên điều này?

Không, cứ tiếp tục đi nào.

Trả lời