Có lời khuyên hay gợi ý gì hay không?

Hãy dừng ngay việc dạy những đứa trẻ từ lúc ban đầu rằng bộ phận sinh dục trên cơ thể của chúng là nỗi ô nhục và điều sai trái. Đừng tiếp tục tiêm vào đầu con cháu rằng những vấn đề liên quan đến tình dục phải được che giấu. Hãy cho phép những đứa trẻ có thể quan sát phần lãng mạn bên trong các con. Hãy để chúng nhìn thấy các con ôm lấy nhau, chạm vào nhau, dịu dàng vờn nhau – Hãy để chúng nhìn thấy cha mẹ yêu nhau và cho chúng thấy rằng tình yêu ở thể vật lý là điều gì đó hoàn toàn tự nhiên và rất diệu kỳ. (Các con sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng rất nhiều gia đình chưa bao giờ dạy bảo con cháu những bài học đơn giản nhất”. Khi những đứa trẻ bắt đầu kiểm soát được cảm xúc tình dục của mình, tò mò và hối hả, bởi chúng kết nối tới những điều mới và mở rộng thêm trải nghiệm về ý nghĩa cũng như niềm vui ẩn sâu bên trong cơ thể mà không mặc cảm tội lỗi hay nhục nhã. Và bởi niềm tin yêu Thượng Đế, hãy dừng ngay việc che giấu cơ thể trước mặt lũ nhỏ. Sẽ ổn thôi nếu chúng thấy các con trần truồng mà bơi lội trong bể bơi lộ thiên khi đi cắm trại; đừng bẽn lẽn che đậy khi con nhỏ thấy cha mẹ di chuyển từ phòng tắm vào phòng ngủ mà không có khăn che; hãy dừng ngay cảm giác cần được che đậy. Hãy trao cho những đứa trẻ cơ hội, một cách tự nhiên, giới thiệu cho chúng rằng các con hiện hữu và vẫn có bộ phận sinh dục. Trẻ nhỏ nghĩ rằng cha mẹ chúng là thể vô tính bởi vì chính các bậc cha mẹ luôn mô tả họ theo cách đó.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Vì thế hãy nói về tình dục với những đứa trẻ, cười đùa với chúng, dạy bảo chúng, cho phép và nhắc nhở chúng cách thức vui vẻ với điều đó. Đây là những điều mà các con có thể làm với những đứa trẻ. Và các con hãy thực hiện điều đó từ ngày mà chúng được sinh ra, cùng nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cái chạm đầu tiên, và chúng sẽ thấy được tất cả đều nhận được mọi điều từ nhau.

Cảm ơn. Cảm ơn. Con đã mong rằng Người sẽ khiến cho tất cả thông tường hơn về chủ đề này. Nhưng một câu hỏi nữa đã nảy sinh. Khi nào là thời điểm thích hợp nhất để giới thiệu hay thảo luận về chủ đề tình dục với trẻ em?

Chúng sẽ nói với các con khi thời điểm đến. Mỗi đứa trẻ sẽ khiến mọi điều thật rõ ràng, không thể nhầm lẫn được nếu như các con thật sự quan sát và lắng nghe. Năng lượng đó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa. Và các con sẽ nhận biết được độ tuổi nào đang phát triển năng lượng tình dục ở mức độ nào nếu như các con để ý thật rõ, nếu như các con thật sự để tâm.

Làm cách nào mà chúng con có thể?

Làm những gì mà bên trong mách bảo. Ghi danh vào một buổi hội thảo. Gặp nhà trị liệu. Tham gia một nhóm. Đọc một quyển sách. Thiền định. Khám phá lẫn nhau. Khám phá cả tính nam và tính nữ lẫn nhau thêm một lần nữa. Khám phá, tìm hiểu, lấy lại bản năng tình dục của riêng con, tận hưởng điều đó. Năm giữ lấy nó.

Khi đã nắm lấy được niềm vui ở bản năng tình dục của bản thân, các con sẽ có thể cho phép và khuyến khích những đứa trẻ khám phá khung trời của riêng chúng.

Cảm ơn Người thêm một lần nữa. Hãy tạm rời xa mối bận tâm đến trẻ em mà quay trở lại chủ đề lớn hơn về tình dục. Con phải hỏi Người thêm 1 câu hỏi nữa. Và nó có vẻ như không được đúng lắm và sai ở đâu đó. Nhưng con không thể dừng chủ đề này mà không hỏi thêm được.

Tuyệt, dừng việc xin lỗi và chỉ cần hỏi.

Tuyệt. Có điều gì gọi là quan hệ tình dục “Quá nhiều”?

Không. Dĩ nhiên là không. Nhưng có thứ gọi là vượt quá nhu cầu tình dục cần thiết.

Để Ta khuyên con một điều:

Tận hưởng mọi điều.

Không có nhu cầu về bất kỳ điều gì.

Bao gồm cả con người?

Bao gồm cả con người. Đặc biệt là con người. Cần một ai đó là con đường ngắn nhất để giết chết một mối quan hệ.

Nhưng tất cả chúng con dường như luôn cảm thấy thật sự cần đến.

Vậy thì đừng như vậy nữa. Như là cảm giác không cần điều gì cả – Món quà tuyệt vời nhất mà con có thể trao cho người khác là sức mạnh và năng lượng để họ không cần đến con, không cần bất kỳ điều gì từ con.

Trả lời