TÔI YÊU TIỀN

Giờ con muốn điều gì thật sự khó nhằn hơn? Thử nói điều này 10 lần: TÔI YÊU CHÍNH TÔI!

Dưới đây là vài điều mà con dường như không thích thú gì. Học cách yêu chúng: SỨC MẠNH

VINH QUANG DANH TIẾNG THÀNH CÔNG CHIẾN THẮNG

Muốn nhiều hơn nữa chăng? Con nên thật sự cảm thấy tội lỗi nếu yêu những điều này:

SỰ ỦNG HỘ TỪ NGƯỜI KHÁC SỐNG TỐT HƠN

CÓ ĐƯỢC NHIỀU HƠN NHẬN BIẾT CÁCH THỨC NHẬN BIẾT NGUYÊN DO

Đã đủ cho con chưa? Chờ đã! Đây là tột cùng của tội lỗi nè. Con nên cảm thấy tội lỗi tột cùng nếu cảm nhận được điều này:

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

 

HIỂU BIẾT THƯỢNG ĐẾ

Đã đủ thú vị chưa? Suốt cuộc đời, con luôn bị ảm ánh bởi mặc cảm tội lỗi về

NHỮNG ĐIỀU CON MONG MUỐN NHẤT

Để Ta nói với con điều này: Tình yêu là điều con khao khát – và bởi chính tình yêu đã hấp dẫn mọi điều đến với con.

Những điều trên là công cụ của cuộc đời. Khi con yêu chúng, con yêu cuộc đời! Khi xác nhận rằng con khao khát điều đó, con đã đưa ra thông điệp rằng con chọn những điều tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng!

Vì thế hãy chọn sex – Tất cả những gì liên quan đến tình dục mà con có thể! Và hãy triệu hồi tất cả sức mạnh – Tất cả sức mạnh có bên trong con! Hãy chọn lấy danh tiếng – Tất cả tiếng tăm mà con có thể giành được! Hãy lựa chọn thành công

Tất cả những mục tiêu mà con có thể hoàn thành! Hãy chọn lấy chiến thắng – Vị ngọt của trải nghiệm chiến thắng!

Tuy nhiên, đừng lựa chọn tình dục thay vì tình yêu mà hãy tận hưởng điều đó như là một lễ hội. Đừng quá đâm sâu vào quyền lực mà chỉ cần sức mạnh vừa đủ. Cũng đừng quá ham và để danh tiếng đi theo con đến cuối cuộc đời. Và cũng đừng chọn sự thành công trên sự hạ bệ đối thủ mà hãy xem nó như công cụ để hỗ trợ nhân loại. Cũng đừng chọn chiến thắng bằng mọi giá, nhưng hãy chiến thắng mà không dựa trên mất mát của người khác, mang mọi người đến gần nhau hơn.

Đừng lựa chọn tình dục thay vì tình yêu

Tiến lên phía trước và chọn lấy sự ủng hộ từ người khác – nhưng cũng nhìn nhận mọi người như những đối tượng để con có thể ủng hộ họ khi cần thiết, và hãy thực hiện điều đó!

Tiến lên phía trước và chọn cách sống tốt hơn – nhưng không phải tốt hơn người khác mà là sống tốt hơn so với chính con trước đây.

Tiến lên phía trước và nhận được nhiều hơn, nhưng chỉ nhận vừa đủ và không quá so với những gì con có thể trao tặng.

Và đương nhiên rồi, chọn lấy “Nhận biết Cách thức” và “Nhận biết Nguyên do” – để con có thể chia sẻ kiến thức với những người khác.

Trả lời