Các con vẫn có được cơ hội và chuyến phiêu lưu để kiếm được một mớ tiền kỳ quái. Mức giới hạn thu nhập sẽ rất cao – cao hơn nhiều so với thu nhập những người bình thường… trung bình thu nhập của khoảng 10 người mới chạm tới sàn. Và con số thu nhập mà con có thể kiếm được sẽ không bị giới hạn – đơn giản là con số mà con chọn để giữ lại cho việc sử dụng cá nhân. Phần còn lại, tất cả –  trên 25 triệu đô la một năm (Ta sử dụng một con số bất kỳ để minh họa) – sẽ được dùng trong các chương trình và dịch vụ nhằm mang tới lợi ích cho toàn nhân loại.

Cùng với lý do đó – Tại sao…

Phần thu nhập vượt lên trên định mức sẽ phản chiếu chính xác sự chuyển hóa ý thức trên hành tinh: Một sự tỉnh thức trong mục đích sống cao cả nhất không phải là góp nhặt để trở nên thật sự giàu có về vật chất mà thực hiện những điều vĩ đại nhất.

Cơ hội để tích lũy của cải – của cải vô hạn – là nền tảng trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, một hệ thống của sự tự do mạo hiểm và cạnh tranh mở rộng đã tạo nên kiểu xã hội vĩ đại nhất mà thế giới đã từng được biết đến.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Vấn đề là: Con thật sự tin vào điều đó.

Không. Con chỉ đại diện cho những người tin vào điều đó.

Những người tin vào điều đó thật sự si mê khủng khiếp và chẳng nhìn thấy hiện trạng trên hành tinh gì cả. Ở Hoa Kỳ, người giàu nhất và 1.5% dân số nắm giữ của cải nhiều hơn so với 90% dân số nghèo. Giá trị tài sản của 834,000 người giàu nhất gần chạm mức một ngàn tỷ đô la, nhiều hơn cả so với tài sản của 84 triệu người nghèo nhất gộp lại.

Vậy thì sao? Họ làm việc vì điều đó.

Nước Mỹ có xu hướng xem thực trạng giai cấp như là một chức năng để phát triển nỗ lực cá nhân. Một vài người “Làm tốt” vì thế nên con cho rằng tất cả mọi người đều có thể. Quan điểm này thật đơn giản và ngây ngô. Nó cho rằng tất cả mọi người đều có cơ hội bình đẳng khi mà sự thật là Hoa Kỳ cũng giống như Mexico, người giàu và những người quyền lực phấn đấu và phấn đấu hơn nữa để giữ lấy tiền cùng quyền lực và không ngừng tìm cách gia tăng chúng.

Thì đã sao? Có gì sai nào?

Họ xây dựng một hệ thống để loại bỏ sự cạnh tranh bằng thể chế nhằm giảm thiểu đến mức tối đa cơ hội thật sự và kiểm soát dòng chảy cũng như sự phát triển của cải vật chất.

Họ thực hiện điều này bằng tất cả những gì có được trong tay, từ việc sử dụng lao động một cách không công bằng cho đến bóc lột một số lượng lớn nhân công nghèo, và rồi giảm thiểu đến mức tối đa (và hủy hoại) cơ hội của người mới gia nhập vào Vòng tròn nội bộ dẫn đến thành công.

Họ tìm cách kiểm soát chính sách công và những chương trình của chính phủ vòng quanh thế giới để đảm bảo hơn nữa một số lượng rất lớn những con người vẫn tiếp tục bị kiểm soát, điều hành và bị lệ thuộc.

Con không tin rằng những người giàu làm như vậy. Không phải là phần lớn trong số họ. Đó có thể đến từ một lượng nhỏ những người có âm mưu. Con đoán vậy…

Trong phần lớn những trường hợp thì không phải chỉ một vài người giàu thực hiện điều đó; nó là hệ thống xã hội và thể chế mà họ đại diện. Hệ thống và thể chế này được tạo nên bởi những con người giàu có và đầy quyền lực – và những người giàu cũng như quyền lực sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng.

Bằng cách đứng sau hệ thống xã hội và thể chế, những thành viên trong đó có thể rửa sạch bụi bẩn trên tay khỏi trách nhiệm cá nhân vì đã cưỡng ép một lượng lớn lao động trong khi củng cố sức mạnh của người giàu và người có quyền lực.

Lấy ví dụ về hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ. Hàng triệu người nghèo không có quyền truy cập vào y tế dự phòng. Không một ai có thể chỉ vào bất kỳ một bác sĩ nào và nói: “Đấy là những gì các người đang làm, đó là lỗi của các người. Trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới, hàng triệu người không thể gặp được bác sĩ cho đến khi họ gần hấp hối trong phòng cấp cứu.

Trả lời