Con cho rằng một vài điều trong số đó có thể xảy ra – Con không hình dung được chính phủ sẽ trở nên nhỏ hơn. Nhưng mà hàng triệu và hàng tỷ đô sẽ đến từ đâu? Thuế được đặt ra từ Chính phủ thế giới mới? Lấy nhiều hơn từ những người “Làm việc để có được nó” để ban cho những người không thể “Đứng vững trên đôi chân mình”?. Và rồi sau đó là gì nữa?

Đó là cách mà con đóng khung nó?

Không, nhưng đó là cách mà rất nhiều con người tuyệt vời nhìn thấy, và con muốn có cái nhìn thật sự công bằng.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Tuyệt. Ta sẽ nói về điều đó sau này. Giờ đây Ta không muốn bỏ qua chủ đề này nhưng rồi chúng ta sẽ quay trở lại.

Tuyệt.

Con có hỏi về những đồng tiền mới đến từ đâu. Chúng không đến từ những đồng thuế mà cộng đồng thế giới mới đặt ra (Mặc dù những thành viên trong cộng đồng này – Những người dân – muốn rằng, dưới chân một chính phủ khai sáng, họ sẽ gửi 10% thu nhập của họ để tài trợ cho xã hội). Nó cũng không đến từ những đồng thuế thu được bởi chính quyền địa phương. Sự thật là, vài chính quyền địa phương chắc chắn sẽ có khả năng giảm thuế.

Tất cả những điều đó – tất cả những lợi nhuận này – sẽ là kết quả của việc tái cấu trúc đơn giản dưới góc nhìn thế giới, sự sắp xếp lại đơn giản trong cơ cấu chính trị thế giới.

Bằng cách nào?

Tiền mà các con tiết kiệm được từ việc xây dựng hệ thống phòng thủ và vũ khí tấn công.

Ồ! Con nắm được rồi! Người muốn chúng con giả tán quân đội.

Không chỉ các con mà tất cả mọi người trên thế giới.

Nhưng không giải tán hẳn quân đội, đơn giản là giảm thiểu – Trị an là điều duy nhất mà các con cần. Các con có thể gia cố thêm sức mạnh cho cảnh sát địa phương – Có vài điều mà các con nói rằng mình muốn làm, nhưng khóc ròng hằng năm trời bởi không đủ ngân sách để thực thi – Tại cùng thời điểm đó, các con có thể giảm thiểu ngân sách cho vũ khí và sự chuẩn bị cho những cuộc chiến, những vũ khí của sự hủy diệt.

Thứ nhất, con nghĩ rằng Người phóng đại số tiền mà chúng con có thể tiết kiệm từ việc làm đó. Thứ 2, con không nghĩ Người có thể thuyết phục được mọi người nên tước bỏ đi khả năng tự vệ bản thân.

Hãy nhìn vào những con số. Hiện nay (Vào ngày 25/3/1994, khi con viết quyển sách này), các chính phủ trên thế giới chi khoảng 1 ngàn tỷ đô la mỗi năm cho mục đích quân sự. Đó là 1 triệu đô la trên mỗi phút.

Những quốc gia chi nhiều nhất cho mục tiêu quân sự có thể chuyển hướng đến những ưu tiên khác. Ở tầm nhìn sâu sắc hơn, những quốc gia giàu có sẽ nhìn thấy được lợi ích vĩ đại để thực hiện – nếu họ nghĩ rằng nó khả thi. Xa hơn nữa, những quốc gia giàu có không thể tưởng tượng được mình sẽ không phòng bị, bởi sự sợ hãi về những cuộc xâm lăng và tấn công từ các quốc gia khác vốn ghen tỵ với họ và thèm khát những thứ mà họ sở hữu.

Có 2 con đường để loại bỏ đi sự đe dọa:

  1. Chia sẻ vừa đủ tài sản và tài nguyên chung của nhân loại đến tất cả mọi người trên thế giới để không ai muốn và cần điều gì từ ai khác, và mọi người có thể sống trong sự ngay thẳng cũng như loại trừ được nỗi sợ hãi.
  2. Tạo ra một hệ thống để giải quyết những tồn đọng trong việc giải giáp vũ khí chiến tranh – và thậm chí là những điều khả thi có thể được thực hiện.

Trả lời